IS tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công và ám sát

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các cuộc không kích và ám sát của Mỹ đang làm suy yếu nhanh chóng thành trì của nhóm khủng bố này ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

Trang tin Express cho biết, những tay sung thánh chiến đã chiếm được Mosul hồi tháng 6/2014 và kể từ đó đã tàn sát, khủng bố đẫm máu những người dân địa phương.

Mosul có dân số 2,5 triệu người trước khi IS chiếm đóng, nhưng ước tính đã có khoảng 500.000 dân thường phải rời bỏ thành phố này để tìm nơi trú ẩn an toàn khác trước khi những kẻ khủng bố tiến vào. 2 triệu người ở lại đã phải chịu những sự khủng bố kinh hoàng, khi IS giết hại và trục xuất tới 70.000 người Kitô hữu và bán những phụ nữ Yazidi địa phương làm nô lệ tình dục.

Tuy nhiên, căn cứ của những ác quỷ IS tại vùng đất này đã dần biến mất trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu và các vụ ám sát, buộc IS phải rút quân khỏi các đường phố do lo sợ các cuộc tấn công mặt đất.

Một nguồn tin cho biết: "Các cuộc không kích của liên minh quốc tế đã phá hủy các điểm hội họp và trụ sở chính của IS tại các khu vực rừng núi ở Mosul. Nhóm này đã hoảng sợ sau một làn sóng các vụ ám sát và đã bắt đầu cắt đứt các tuyến đường chính vào khu dân cư, sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp”.

IS đã hứng những tổn thất nặng nề về nhân sự sau một loạt các vụ ám sát các thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức này ở các huyện Qayyarah, Sharqat và Bashiqa của Iraq.

Các liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đào tạo các chiến binh bộ tộc Sunni chống IS và đẩy nhóm khủng bố này ra khỏi Mosul trong một nỗ lực nhằm đưa thành phố trở lại quyền kiểm soát của các nhà chức trách Iraq vào cuối năm nay.

Vân An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/848402/is-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-sau-cac-cuoc-tan-cong-va-am-sat