IS tử chiến, mất hơn 90% sào huyệt Raqqa vào tay người Kurd

- Cuộc chiến giành giâ%3ḅt thành phố Raqqa bước sang ngàythứ 109, giao chiến tiếp tục diễn ra trong mô%3ḅt khu vực nhỏ. Lực lượngDân Chủ Syria (SDF) giải phóng hầu hết trung tâm thành phố, kiểm soát hoàntoàn 90% Raqqa.

Khu vực cuối cùng IS còn tử thủ trên chiến trường Raqqa - ảnh truyền thông người Kurd

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ lực lượng YPG cho biết, đọ súng diễn ra ác liệt trong quận Hena, Nahda và Amin, lực lượng YPG đang cố gắng giành lại hoàn toàn tuyến giao lộ Al-Nayim và Dele.

Trong ngày 24.09.2017, SDF tiêu diệt 17 tay súng IS, phá hủy 4 xe bán tải. SDF cũng tiêu diệt một phần tử đánh bom tự sát, đang cố gắng tấn công SDF bằng xe máy cài bom. Lực lượng SDF có 5 thương vong.

Lực lượng công binh người Kurd rà phá được 70 quả mìn và bom bẫy tự chế. Không quân Mỹ tiếp tục dội bom xuống vùng ngoại ô phía Bắc, đang bị IS chiếm giữ.

Hầu hết các tay súng khủng bố đã chết, khoảng một vài trăm chiến binh IS vẫn tiếp tục mù quáng tử thủ, nhiều tay súng bị thương nặng. IS vẫn thiết lập một cứ điểm vững chắc cuối cùng trong quận Al-Amin để chống cự tại đây.

Tính đến ngày 23.09.2017, con số thống kê chưa đầy đủ cho biết: Trong cuộc chiến Raqqa có 2832 vụ không kích; 1483 dân thường thiệt mạng; 45.000 người dân sơ tán; 5 bệnh viện & 30 nhà thờ bị phá hủy; 70% khu phố bị san phẳng.

Lực lượng chiến binh người Kurd chiến đấu trong khu vực cuối cùng ở Raqqa - video Truyền thông người Kurd

QA

Quang Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/is-tuyet-vong-mat-hon-90-sao-huyet-raqqa-vao-tay-nguoi-kurd-139494.html