IS tóm sống xe chiến đấu đầy đạn của SAA

Trong trận chiến tại vùng nông thôn Hama, các tay súng khủng bố IS đã tịch thu nhiều vũ khí hạng nặng của SAA, trong đó có xe BMP-1 chứa đầy đạn.

Chiến lợi phẩm hạng nặng

Theo Almasdarnews, hôm 20/9 các tay súng khủng bố IS đã mở chiến dịch tấn công vào lực lượng quân đội chính phủ Syria (SAA) tại vùng đất thuộc khu vực nông thôn phía Đông Salamiyah.

Trong những bức ảnh mới phát hành bởi Amaq Agency cho thấy, IS tuyên bố lực lượng này đã bắt sống 1 chiếc xe chiến đấu BMP-1 với đầy đạn bên trong và 1 chiếc xe tải chở vũ khí của lực lượng chính phủ.

Xe chiến đấu BMP-1 bị IS thu giữ.

Xe chiến đấu BMP-1 bị IS thu giữ.

Chiến lợi phẩm IS thu được từ SAA trong trận chiến này còn có một lượng lớn tên lửa chống tăng RPG-7, súng bộ binh với số lượng lớn là những khẩu AK. Amaq Agency cho biết, hầu hết chiến lợi phẩm khủng bố thu được đều là vũ khí do Nga sản xuất.

Hiện tại, lực lực lượng khủng bố IS vẫn đang chiếm đóng khoảng 50 ngôi làng ở miền Trung Syria, khoảng một chục ngôi làng này nằm trong hành lang tuyến đường quanh cao tốc M45 ở phía Đông Nam Hama.

Thống kê của Almasdarnews, việc SAA để vũ khí rơi vào tay phiến quân không phải là chuyện hiếm và không chỉ ở chiến trường Hama. Đây chính là lý do khiến kho vũ khí của chúng luôn đầy ắp các chủng loại mà phần lớn có nguồn gốc từ Nga.

Theo tuyên bố của viên sĩ quan thuộc SAA, hôm 17/9, trong khi tiến hành hoạt động truy quét IS trong khu vực thị trấn chiến lược Uqayribat, trên vùng bán sa mạc phía đông tỉnh Hama, lực lượng vũ trang Damascus đã phát hiện và tịch thu một kho vũ khí cực lớn của phiến quân IS, trong đó có cả tăng T-54.

Ngoài số vũ khí hạng nặng, SAA còn phá hủy cả xưởng sửa chữa và chế tạo các loại vũ khí, xe cơ giới gắn súng máy phòng không hạng nặng và xe tăng của phiến quân.

Hầu hết các phương tiện, từng được các tay súng khủng bố IS sử dụng trong các trận chiến chống lại quân chính phủ, đều bị phá hủy bởi những cuộc không kích ác liệt của không quân Nga, nhằm yểm trợ cuộc tấn công của bộ binh Syria.

Xe BMP-1 chưa kịp khai hỏa đã bị IS tóm sống.

Bẻ gãy đòn tấn công

Trong đợt tấn công và chiếm được kho vũ khí của SAA, tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham đã hợp sức cùng IS trên chiến trường phía Bắc tỉnh Hama. Tham gia còn có thêm nhóm đảng Hồi giáo Turkistan, nhưng cuộc tấn công đầu tiên đã lập tức bị bẻ gãy.

Lực lượng thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham, phối hợp với nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan, triển khai cuộc tấn công mới trên vùng nông thôn miền bắc Hama, với mục đích then chốt nhằm giải vây binh lực cho các tay súng IS đang trên vực thẳm của sự diệt vong. Nhưng cuộc tấn công không thành.

Các tay súng khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham, dưới hỏa lực yểm trợ ác liệt ồ ạt tấn công vào tuyến phòng thủ của SAA xung quanh thành phố Ma'an trên vùng nông thôn phía Bắc Hama.

Súng chống tăng RPG-7 IS thu được từ SAA.

Tham gia cùng lực lượng Ha'yat Tahrir al-Sham là một nhóm Hồi giáo thiện chiến khác, nhóm đảng Hồi giáo Turkistan, được tổ chức ở tỉnh Idlib và chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ vùng Đông Á.

Nhưng lực lượng SAA với nòng cốt là lữ đoàn 66 thuộc sư đoàn bộ binh số 11 đã giăng sẵn sàng, phối hợp với lực lượng không quân Nga lập tức khai hỏa đánh trả quyết liệt. Quân đội Syria ngăn chặn thành công đợt tấn công đầu tiên của các tay súng khủng bố, đánh tan nát đội hình tấn công của lực lượng chiến binh.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ thành phố Hama cho biết, quân đội Syria phá hủy 2 xe tăng, 1 xe bộ binh chiến đấu BMP thuộc nhóm Ha'yat Tahrir al-Sham, tiêu diệt tại trận 10 tay súng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/is-tom-song-xe-chien-dau-day-dan-cua-saa-3343527/