IS sử dụng và tàng trữ vũ khí hóa học tại Iraq

IS có thể đang tàng trữ cũng như thực hiện các vụ tấn công hóa học tại khu vực xung quanh thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

IS đang sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq (Ảnh: TNA)

Tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không chỉ dừng lại ở các cuộc đánh bom. Một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc cho biết các tay súng IS đã hành quyết thêm nhiều người dân trong tuần vừa qua, và có thể đang tàng trữ cũng như thực hiện các vụ tấn công hóa học tại khu vực xung quanh thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Người phát ngôn văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Ravina Shamdasani cho biết, quân đội Iraq đã tìm thấy nhiều kho chứa lưu huỳnh lớn và có nhiều nguồn tin cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học để thực hiện các vụ tấn công ở thị trấn Qayyara, gần Mosul trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Liên hợp quốc lo ngại rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến hành sát hại thêm nhiều dân thường và sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hóa học để cố thủ tại Mosul.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/is-su-dung-va-tang-tru-vu-khi-hoa-hoc-tai-iraq-20161113122503228.htm