IS nổ súng, bắt cóc hàng chục con tin ở nhà hàng Bangladesh

Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết 24 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Ngày 1/7, một nhóm các tay súng được cho là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xông vào một nhà hàng có đông người nước ngoài ở thủ đô Dhaka của Bangladesh và bắt giữ hàng chục con tin. Trong số các con tin có công dân của cả Ấn Độ và Italy.

Giám sát của nhà hàng Sumon Reza, người trốn thoát bằng cách nhảy từ mái nhà, cho hay, khoảng 20 người nước ngoài bị bắt làm con tin. "Tôi đã trèo được lên mái nhà. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển khi chúng kích hoạt thuốc nổ”, nhân chứng nói.

Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết 24 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, nguồn tin an ninh Bangladesh đã phủ nhận thông tin và khẳng định chỉ hai nhân viên an ninh đã thiệt mạng sau vụ đấu súng giữa cảnh sát và các tay súng.

Cảnh sát cứu một người bị thương. (Ảnh: AP)

Quan chức cảnh sát Fazle-e-Elahi nhận định nhóm tay súng này vũ trang hạng nặng và hành động rất có chiến lược.

Trong khi đó, cảnh sát và nhân chứng ở Dhaka cho biết, các tay súng đã xông vào nhà hàng mang tên Holey Artisan Bakery, dường như đã bắt cóc con tin là những người đang ăn tối trong nhà hàng này và dẫn đến một cuộc đấu súng với cảnh sát. Hiện hoạt động giải cứu con tin vẫn đang diễn ra.

Từ Tokyo (Nhật), Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Koichi Hagiuda cho biết có 12 con tin được cứu, trong đó có hai người nước ngoài nhưng chưa xác định quốc tịch. Cảnh sát cho biết có năm con tin trong đó có hai người Ý bị giết chết nằm trên vũng máu.

Đại sứ quán Mỹ tại Dhaka cho hay có "thông tin về vụ nổ súng và bắt con tin", trên trang mạng xã hội Twitter. "Hãy ẩn nấp và theo dõi tin tức", Đại sứ quán thông báo.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng giới chức tỏ ra nghi ngờ với tuyên bố này.

Bangladesh gần đây chứng kiến một chuỗi cuộc tấn công, chủ yếu dùng dao phay, nhằm vào các blogger, người vô thần và những người theo tôn giáo thiểu số.

Trong những tháng gần đây, hàng loạt vụ tấn công xảy ra tại Bangladesh, đa số nhắm vào các blogger, những người vô thần và các nhóm tôn giáo thiểu số. Tổ chức al-Qaeda tại tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) đã nhận trách nhiệm nhiều vụ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/is-no-sung-bat-coc-hang-chuc-con-tin-o-nha-hang-bangladesh-111900.html