IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ở Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 6/11 nhận là thủ phạm gây ra các vụ đánh bom liều chết xảy ra trước đó cùng ngày ở Tikrit và Samarra, hai thành phố chính của tỉnh Salahudin ở miền Trung Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Samara. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, IS cho biết có 3 vụ đánh bom liều chết tại hai thành phố trên, thay vì 2 vụ như giới chức Iraq thông báo. Tổ chức thánh chiến này xác nhận 2 trong số những kẻ đánh bom liều chết thuộc "Al-Moslawi", bí danh ám chỉ chúng đến từ thành phố Mosul. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một động thái tuyên truyền của IS nhằm liên kết các tay súng từ những nơi khác với các cuộc giao tranh đang diễn ra ở thành phố lớn thứ 2 của Iraq.

Trước đó, nguồn tin an ninh Iraq cho biết tổng cộng có 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết tại thành phố Tikrit và Samarra. Chính quyền hai thành phố trên đã ban bố lệnh giới nghiêm do lo ngại nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công. Đây được cho là một phần trong loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan người Sunni tại thành phố Kirkuk, thủ đô Baghdad và một thị trấn miền Tây nhằm mục đích phân tán sự tập trung của chiến dịch tại Mosul.

Trong suốt 3 tuần qua, các binh sĩ và lực lượng an ninh Iraq, được sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, đã giao tranh với IS tại thành phố Mosul. Ngày 5/11, các lực lượng an ninh Iraq tiến vào thành phố Mosul từ phía Bắc dọc theo sông Tigris đã tái chiếm Hammam al-Alil, thị trấn cuối cùng ở phía Nam của Mosul. Trong khi đó, giao tranh với các tay súng IS vẫn đang diễn ra ác liệt tại phía Đông thành phố này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/is-nhan-trach-nhiem-thuc-hien-vu-danh-bom-o-iraq-20161106191036368.htm