IS công bố video chặt đầu con tin Canada ở Philippines

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 3-5 đăng tải video chặt đầu một con tin Canada sau khi nạn nhân bị bắt cóc từ một khu nghỉ mát bãi biển ở Philippines.

Những kẻ trực tiếp hành quyết ông John Ridsdel, công dân Canada nói trên, không phải thành viên IS mà là nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Nhóm này đã tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Trong video, một nhóm phần tử thánh chiến đứng sau ông Ridsdel tại một khu rừng trên đảo Jolo – Philippines. Một tên đao phủ sau đó cầm rựa cắt đầu nạn nhân.

Trước đó, Abu Sayyaf cũng tung video đòi tiền chuộc để đổi lấy ông Ridsdel cùng 3 con tin khác nhưng bị từ chối. Chúng đe dọa chặt đầu 2 người đàn ông Canada (trong đó có ông Ridsdel), 1 người đàn ông Na Uy và 1 phụ nữ Philippines.

Số tiền chuộc những kẻ khủng bố đưa ra là 300 triệu peso (khoảng 6,3 triệu USD) cho mỗi con tin, ít hơn yêu cầu 1 tỉ peso/người hồi năm ngoái. Abu Sayyaf tuyên bố video đòi tiền chuộc được xem là tối hậu thư. Hạn chót vào 15 giờ ngày 25-4 (giờ địa phương) thay vì ngày 8-4 như thông báo trước đây. Hạn chót trôi qua và ông Ridsdel bị chặt đầu đúng hôm đó.

Ông Ridsdel bị chặt đầu trong đoạn video. Ảnh: MIRROR

Các tay súng Abu Sayyaf hiện cầm giữ 1 người Hà Lan, 1 người Nhật Bản, 4 người Malaysia. Riêng 10 thủy thủ Indonesia bị chúng bắt hôm 26-3 đã được thả vào ngày 1-5

Một tuần sau khi chặt đầu ông Ridsdel, Abu Sayyaf dọa giết thêm 3 con tin nếu chính phủ Canada, Na Uy và Philippines không đáp ứng khoản tiền chuộc. Ba con tin này cùng với ông Ridsdel bị bắt cóc ở TP Davao hồi tháng 9 năm ngoái.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án vụ chặt đầu con tin nhưng cho biết chính phủ ông sẽ không trả tiền chuộc.

Đảo Jolo là một trong những thành trì của Abu Sayyaf. Trên hòn đảo Basilan gần đó, quân đội Philippines đang truy quét một nhóm phiến quân thuộc Abu Sayyaf. Nhóm này đã giết chết 18 binh sĩ và làm bị thương hơn 50 người khác trong một cuộc phục kích. Quân đội Philippines nói rằng 28 tay súng Hồi giáo, gồm 1 người Morocco, đã thiệt mạng.

Tình hình bất ổn tiếp diễn ở miền Nam giàu tài nguyên của Philippines, bất chấp một hiệp ước hòa bình ký năm 2014 giữa chính phủ và các nhóm phiến quân, qua đó kết thúc 45 năm xung đột.

Nguồn: Mirror

P.Nghĩa (Theo Mirror)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/is-cong-bo-video-chat-dau-con-tin-canada-o-philippines-20160504110405324.htm