IS bắn rơi chiến đấu cơ ở Palmyra, Syria lâm hiểm cảnh

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tuyên bố đã bắn rơi máy bay phản lực chiến đấu của Syria ở gần Palmyra.

Theo nguồn tin của Al Masdar News, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Al-Sham" (ISIS) vừa thông báo đã bắn hạ một máy bay phản lực của không quân Syria ở khu vực phía Bắc của Palmyra, sau khi đã tiến hành một cuộc tấn công trên các dãy núi Jazal.

Vụ IS bắn rơi máy bay chiến đấu Syria ở Palmyra là tổn thất liên tiếp thứ 2 của quân đội nước này trong vòng 1 tuần qua. Hôm 3/12, phiến quân đối lập Syria cũng đã bắn rơi một máy bay phản lực của không quân Syria trên vùng trời tỉnh Aleppo.

Theo phản ánh của kênh truyền hình Lebalon Al-Mayadin, vụ việc diễn ra cách không xa sân bay Aleppo, nằm ở phía Đông của thành phố Aleppo - nơi quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch quân sự lớn và đã giải phóng 93% thành phố, khiến tổ lái trên chiếc chiến đấu cơ đều tử vong.

Al Masdar News dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông chính thức của “Nhà nước Hồi giáo” IS cho biết, các tay súng của chúng đã bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Syria khi nó đang bay trên không phận làng Jazal, bị nhóm khủng bố này đánh chiếm hồi đầu tuần.

Được biết, trong 2 ngày qua, một cụm binh lực số lượng lớn của IS đã di chuyển từ Iraq vào lãnh thổ Syria, nổ súng tấn công vào các khu vực phụ cận của thành phố cổ nằm trong sa mạc ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs,

Một nguồn tin quân sự từ sân bay T-4 của Syria cho biết, IS đánh chiếm cao điểm Jabal Hayyan (nhìn xuống Palmyra) và mỏ dầu Al-Mahr (phía bắc của thành phố) sau khi đột phá tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) vào hôm 8/12.

Chiến đấu cơ MiG-21 của không quân Syria

Toàn bộ khu vực Jazal núi nằm ở phía bắc của Palmyra đã bị đặt dưới sự kiểm soát của IS, sau khi chúng tung ra một cuộc tấn công lớn trong vòng 72 giờ qua, để đánh chiếm những khu vực có những mỏ dầu còn lại ở miền đông tỉnh Homs và thành phố cổ Palmyra.

Một số nhà hoạt động chính trị đối lập ở Syria đã tuyên bố là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tiến vào thành phố cổ Palmyra. Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ bởi người đại diện lực lượng quân Ả Rập ủng hộ tổng thống Assad vào đêm ngày 9/12.

IS hiện đã tiến đến gần cửa ngõ thành cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs, sau khi chiếm được các cứ điểm ở dãy núi Hiyal, nằm ở phía nam của thành phố. Ngoài ra, chúng cũng đã bắt đầu đánh vào khu vực sườn phía đông Palmyra, khu vực được Quân đội Syria phòng thủ rất chắc chắn.

Mục tiêu đặt ra của IS là bao vây quân đội Syria ở Palmyra, cắt đứt tuyến đường cao tốc tiếp vận Homs-Palmyra, đồng thời tấn công mạnh vào các cứ điểm phòng thủ của quân đội Syria ở các khu vực khác của tỉnh Homs và các tỉnh Sweida, Deir ez Zor, giáp biên giới với Iraq.

Tuy nhiên, sau 24h chiến đấu liên tiếp, IS đã gặp thất bại trong nỗ lực tấn công áp sát thành phố Palmyra nhưng chúng tiếp tục tăng quân, mở các đợt tấn công mới trên toàn khu vực phía đông. Do lực lượng quân đội Syria ở khu vực này rất mỏng nên nguy cơ Palmyra bị IS bao vây cô lập và tái chiếm là rất cao.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/is-ban-roi-chien-dau-co-o-palmyra-syria-lam-hiem-canh-3324759/