IS bắn chết 40 dân thường ở Mosul, treo xác lên cột điện

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bắn chết 40 dân thường tại thành trì Mosul, Iraq sau khi cáo buộc họ tội phản bội.

Đài BBC (Anh) hôm 11-11 dẫn lời Liên Hiệp Quốc cho biết vụ việc xảy ra cách đây 3 ngày. 40 nạn nhân trong bộ quần áo màu cam, trên ghi dòng chữ: “Những kẻ phản bội và đặc vụ của ISF (Lực lượng an ninh Iraq)”.

Tất cả sau đó bị bắn chết và bị treo xác lên cột điện ở một số huyện thuộc TP Mosul, theo văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Một người đàn ông khác cũng được báo cáo bị IS bắn chết ở nơi công cộng tại trung tâm TP Mosul do phớt lờ lệnh cấm sử dụng điện thoại di động của bọn chúng. IS thực hiện các vụ giết dân thường theo lệnh của cái gọi là “tòa án tự xưng” .

Một căn nhà ở phía Đông Mosul từng được IS sử dụng. Ảnh: REUTERS

Tối 9-11, một nhóm gồm 20 dân thường cũng bị bắn chết tại căn cứ quân sự Ghabat, miền Bắc Mosul. Họ bị buộc tội rò rỉ thông tin cho chính phủ. Cách đó 3 ngày, hôm 6-11, IS thông báo đã chặt đầu 7 thành viên của nhóm do đào ngũ khỏi chiến trường quận Kokjali, phía Đông Mosul.

Cao ủy LHQ về Nhân quyền Zeid Raad al-Hussein kêu gọi Baghdad hành động gấp rút để khôi phục lại hệ thống pháp luật tại các khu vực tái chiếm từ IS.

Trong khi đó, LHQ cảnh báo IS đang lưu trữ amoniac và lưu huỳnh – có khả năng được dùng làm vũ khí hóa học – gần nơi người dân sinh sống.

Thị trấn Bashiqa ở Mosul vừa được quân đội Iraq chiếm lại. Ảnh: REUTERS

Cũng có những cáo buộc về tội ác của lực lượng chính phủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) hôm 10-11 báo cáo những người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát Iraq tra tấn và giết hại 6 cư dân một ngôi làng ở phía Nam Mosul vì tình nghi họ liên quan tới IS.

Chính phủ Iraq dẫn đầu liên quân khoảng 50.000 thành viên (binh sĩ, cảnh sát, chiến binh người Kurd, bộ lạc Sunni và dân quân người Shiite) bắt đầu chiến dịch tấn công IS tại thành trì Mosul vào ngày 17-10. Kế hoạch hiện đã bước sang tuần thứ tư. Giao tranh đang nổ ra ác liệt ở các phân khu phía Đông thành phố.

P.Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/is-ban-chet-40-dan-thuong-o-mosul-treo-xac-len-cot-dien-20161111201400291.htm