Iraq triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ phản đối hiện diện quân sự

An Bình

(Cadn.com.vn) - Bộ Ngoại giao Iraq ngày 5-10 triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad để phản đối những lập luận "khiêu khích" mà Ankara đưa ra đối với việc triển khai binh sĩ ở miền Bắc Iraq.

Theo Reuters, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước quyết định gia hạn 1 năm nhiệm vụ hiện nay, cho phép triển khai binh sĩ và tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria và Iraq. Ankara đã triển khai quân đội tại một căn cứ ở miền bắc Iraq vào cuối năm ngoái, một phần của nhiệm vụ quốc tế nhằm đào tạo và trang bị cho Baghdad chiến đấu chống IS. Chính phủ Iraq cho biết không bao giờ mời một lực lượng như vậy và cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chiếm đóng nước mình. Trước đó, Quốc hội Iraq hôm 4-10 đã phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ. Baghdad cho biết sẽ xem xét lại mối quan hệ kinh tế và thương mại với Ankara.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155652_iraq-trie-u-da-i-su-tho-nhi-ky-pha-n-do-i-hie-n-di.aspx