Iraq: Tấn công khủng bố nhằm vào Tikrit, 12 người thiệt mạng

Một tay súng bị cảnh sát bắn chết trong khi hai tên khác bỏ mạng sau khi cho nổ tung chiếc xe tải chở chất nổ trong vụ tấn công.

Ngày 24/9, ít nhất 12 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công vào một trạm kiểm soát an ninh ở miền bắc tỉnh Tikrit, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 150km về phía Bắc, và sau đó cho nổ tung một xe chứa bom tại lối vào của tỉnh này.

Lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát trên đường dẫn vào Tikrit. (Ảnh: EPA)

Các nhà chức trách tại thành phố Salahuddin, thủ phủ của tỉnh Tikrit cho biết, một tay súng trong nhóm tấn công đã bị tiêu diệt sau khi bắn bốn nhân viên an ninh thiệt mạng.

Cùng thời điểm này, hai tay súng khác đã di chuyển thêm khoảng 7 km đến gần lối vào của thành phố và cho nổ chiếc xe tải của chúng, khiến 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Mặc dù chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, nhưng đây có thể được xem là loại hình tấn công mới của các nhóm phiến quân khủng bố nhằm vào tỉnh Tikrit.

Được biết, vào tháng 4 năm ngoái, Chính phủ Iraq đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn Tikrit từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Hồng Quân/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/iraq-tan-cong-khung-bo-nham-vao-tikrit-12-nguoi-thiet-mang-553631.vov