Iraq siết quy định về việc tụ tập nơi công cộng

Bộ Nội vụ Iraq ngày 25/6 công bố các quy định mới siết chặt việc tụ tập đông người nơi công cộng sau khi xảy ra các vụ biểu tình đổ máu ở miền Nam nước này liên quan đến tình trạng thiếu điện.

Theo các quy định mới, những người tổ chức biểu tình phải nộp đơn lên Bộ trưởng Nội vụ và Thống đốc tỉnh 72 giờ trước khi tiến hành biểu tình, trong đó nêu rõ số người sẽ tham gia cũng như thời gian và địa điểm biểu tình. Đảng phái xin phép tổ chức biểu tình phải là đảng đã đăng ký thành lập. Biểu tình phải diễn ra hòa bình, các khẩu hiệu sử dụng trong cuộc biểu tình không được kích động bạo lực tôn giáo và người biểu tình không được mang theo vũ khí nóng; nếu dẫn tới bạo lực sẽ phải hứng chịu các biện pháp trấn áp của cảnh sát như trong các cuộc biểu tình gần đây. Trước đó, ngày 20/6, lực lượng an ninh đã bắn vào đám đông và sử dụng vòi rồng làm hai người thiệt mạng và một người bị thương sau khi những người biểu tình phản đối tình trạng thiếu điện ở thành phố Basra ném đá vào cơ quan chính quyền tỉnh./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/iraq-siet-quy-dinh-ve-viec-tu-tap-noi-cong-cong/20106/50562.vnplus