Iraq: Người dân Mosul tranh giành viện trợ lương thực

Do bị thiếu nhu yếu phẩm trầm trọng, đặc biệt là thực phẩm, hàng trăm người dân Mosul (Iraq) đã tranh giành lương thực viện trợ do Chính phủ chuyển đến.

(Ảnh: NBC News)

Chiến dịch tái chiếm các khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát đang tiếp diễn tại Iraq. Trong lúc này, Chính phủ Iraq đã chuyển hàng chục chuyến hàng cứu trợ đến người dân tại những nơi vừa được giải phóng.

Đám đông người dân ở thành phố Mosul đã bao vây và trèo lên xe tải viện trợ, tranh giành lương thực. Hành động của họ xuất phát từ tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm kéo dài. Người dân tỏ ra giận dữ khi nhiều người tranh giành được nhiều lương thực, thực phẩm trong khi số khác lại không có phần.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, chiến dịch tái chiếm Mosul có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Số nạn nhân bị ảnh hưởng có thể lên tới hơn 1 triệu người.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/iraq-nguoi-dan-mosul-tranh-gianh-vien-tro-luong-thuc-20161121075552884.htm