Iraq – Mỹ đánh lớn vào Mosul, bao nhiêu người sẽ tháo chạy?

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) vừa đưa ra nhận định rằng, sẽ có tới 100.000 người Iraq tháo chạy tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khi liên quân Iraq – Mỹ mở chiến dịch tấn công lớn chưa từng có vào Mosul.

Quân đội Iraq sẵn sàng "huyết chiến" tại Mosul

Với quyết tâm cao độ giành lại thành phố chiến lược Mosul từ tay tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), quân đội Iraq đã huy động lực lượng đông đảo với sự yểm trợ của Mỹ để mở chiến dịch lớn chưa từng có.

Trước tình hình đó, UNHCR cho rằng sẽ có khoảng 100.000 người Iraq thoát thân khỏi Mosul, cũng như các vị trí nhiều nguy cơ khác. Do đó, tổ chức này đã đề nghị được hỗ trợ thêm 61 triệu USD nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm và trang thiết bị cho người tị nạn ở Iraq, cũng như tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện UNHCR đang chuẩn bị những thứ cần thiết ở Syria để tiếp nhận 90.000 người tị nạn Iraq.

Cũng trong thời gian này, đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn trong bối cảnh chiến dịch tấn công của Iraq – Mỹ vào Mosul bắt đầu diễn ra.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/iraq-my-danh-lon-vao-mosul-bao-nhieu-nguoi-se-thao-chay/705059.antd