Iraq không kích dữ dội, tiêu diệt 170 tay súng IS

Ngày 6/8, quân đội Iraq cho biết đã tiêu diệt hơn 170 tay súng tình nghi thuộc tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng trong một loạt cuộc không kích gần thị trấn Shirqat, thuộc tỉnh Salahudin miền Trung nước này.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và các tay súng IS tại Mosul ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Iraq nêu rõ: "Các máy bay trực thăng chiến đấu của quân đội Iraq, phối hợp với Bộ Chỉ huy các chiến dịch của tỉnh Salahudin (SOC), đã tiến hành các cuộc không kích có hiệu quả nhằm vào các phần tử khủng bố IS tại khu vực Tasnei' Askari, phía Tây Nam Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 280 km về phía Bắc, tiêu diệt tổng cộng 170 phần tử khủng bố".

Theo thông cáo, các cuộc không kích cũng nhằm vào 8 vị trí của IS có súng máy hạng nặng, 2 xe tải có gắn súng máy và 11 xe cơ giới chở vũ khí và các tay súng. Trong khi đó, một lực lượng thuộc SOC đã tiến hành một chiến dịch truy quét tại các khu vực Ayn al-Faras và E'eiwij, phía Tây Nam tỉnh Salahudin và phá hủy 2 vị trí ẩn náu của IS cùng 4 xe gắn máy, và bắt giữ một thành viên của tổ chức này.

Tháng 9/2016, quân đội Iraq đã giành lại khu vực bờ Tây của thị trấn Shirqat bắc ngang qua sông Tigris từ tay IS. Hiện các lực lượng Iraq đang tìm cách đánh bật IS khỏi bờ Đông của Shirqat cũng như Hawijah ở phía Tây Nam Kirkuk và các khu vực hiểm trở ở phía Tây tỉnh Salahudin. Ngoài ra, IS vẫn còn những thành lũy ở các thị trấn biên giới với Syria ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iraq-khong-kich-du-doi-tieu-diet-170-tay-sung-is-20170806211654728.htm