I-rắc giải phóng phía bắc Mô-xun

Theo Roi-tơ và TTXVN, quân đội I-rắc đã giải phóng khu vực Báp Xin-gia và bắt đầu tiến công vào khu vực liền kề An Pha-rúc nằm trong một cứ điểm của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía bắc thành cổ Mô-xun.

Đây là lần đầu tiên lực lượng an ninh I-rắc xâm nhập được vào phía bắc Mô-xun, tiêu diệt hơn 50 tay súng IS. Lực lượng quân đội I-rắc với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế đang chiến đấu nhằm đẩy lui IS ra khỏi phía tây Mô-xun. Tuy nhiên, phần lớn khu vực trung tâm thành phố đông dân cư vẫn nằm trong vòng kiểm soát của IS. Hơn hai tuần qua, các binh sĩ I-rắc vấp phải sự kháng cự quyết liệt của IS và nhiều dân thường bị IS sử dụng làm lá chắn sống.

* Liên quan cuộc chiến chống IS, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo không quân nước này đã không kích một cơ sở chỉ huy của IS ở ngoại ô thành phố Rắc-ca (Xy-ri), tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của IS, trong đó có thủ lĩnh IS Bác-đa-đi. Bác-đa-đi là người đã tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" trên một vùng lãnh thổ rộng lớn tại I-rắc và Xy-ri tháng 7-2014. Ngoài ra, 330 chỉ huy cấp thấp hơn cùng nhiều tay súng IS cũng bị tiêu diệt.

* Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt ba thành viên của tổ chức IS, trong đó có kẻ được cho là nhân vật đầu sỏ chỉ đạo thực hiện các vụ tiến công tại Pa-ri (Pháp) tháng 11-2015 và tại Brúc-xen (Bỉ) vào tháng 3-2016. Mỹ đã liệt các phần tử này vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu và bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33189002-i-rac-giai-phong-phia-bac-mo-xun.html