Iraq đã giải phóng hơn 99% Mosul khỏi IS

Quân đội Iraq đã đánh chiếm hang ổ cuối cùng của IS ở thành phố Mosul và đang truy kích những tên khủng bố cuối cùng.

Trong tuyên bố hôm qua (24/6), các lực lượng chính phủ Iraq cho biết họ đã tiến sâu vào khu vực Thành cổ ở Mosul, điểm chiếm đóng cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố lớn thứ 2 Iraq này.

Quân Iraq tham gia đánh IS ở Mosul.

Theo tuyên bố đưa ra, nhóm khủng bố hiện chỉ còn kiểm soát chưa tới 1% diện tích toàn thành phố. Tuy nhiên, quân đội Iraq vẫn đang tiến hành các cuộc truy quét quy mô lớn và lùng sục từng ngôi nhà để tiêu diệt những tên khủng bố cuối cùng.

Quân đội Iraq cũng công bố những hình ảnh cho thấy phụ nữ và trẻ em tại các khu vực vừa được giải phóng khỏi tay IS đang nhận được chăm sóc y tế, được cung cấp nước uống và thực phẩm.

Cùng ngày, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về số dân thường thương vong ngày càng gia tăng tại Mosul khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 15.000 người, với hơn 70% trong đó là dân thường, kể từ khi quân đội Iraq triển khai chiến dịch tái chiếm Mosul từ tháng 10 năm ngoái.

Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq Lise Grande hôm 24/6 cảnh báo tình hình cực kỳ nguy cấp đối với người dân thường đang mắc kẹt tại khu vực giao tranh. Bà kêu gọi các lực lượng Iraq cẩn trọng trong các chiến dịch của mình.

Theo các nhà quan sát, con số dân thường thương vong trong chiến dịch giải phóng Mosul sẽ còn tăng cao khi IS sử dụng họ làm lá chắn sống trước các cuộc tấn công của quân đội chính phủ./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo NHK

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/iraq-da-giai-phong-hon-99-mosul-khoi-is-639662.vov