Iraq chặn đứng âm mưu tấn công thành phố Ramadi của IS

Lực lượng an ninh Iraq đã chặn đứng một âm mưu của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm tấn công thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Khói bốc lên trong một cuộc giao tranh giữa binh sỹ Iraq với các tay súng IS tại Fallujah, phía tây tỉnh Anbar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/10, giới chức Iraq thông báo các lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm tấn công thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Sự việc này diễn ra sau loạt vụ tấn công nghi binh của IS kể từ khi mở màn chiến dịch Mosul hai tuần trước.

Cảnh sát tỉnh Anbar, Đại tá Ahmed al-Dulaimi, cho hay các lực lượng Iraq "đã bắt giữ 11 thành viên IS âm mưu tấn công thành phố này" từ vùng ngoại ô Al-Tash, phía Tây Ramadi.

Hồi đầu năm 2016, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát Ramadi. Các nỗ lực rà phá mìn và tái thiết vẫn đang được thực hiện, tuy nhiên người dân vẫn chưa quay trở lại thành phố này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iraq-chan-dung-am-muu-tan-cong-thanh-pho-ramadi-cua-is/413336.vnp