Iraq bất ngờ cấm đồ uống có cồn

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Quốc hội Iraq ngày 23-10 đã bỏ phiếu cấm mua bán, nhập khẩu và sản xuất đồ uống có cồn, trong bối cảnh những người ủng hộ động thái này cho rằng, sử dụng đồ uống có cồn là không phù hợp với đạo Hồi và vi hiến (hiến pháp cấm mọi đạo luật đi ngược với đạo Hồi).

Trong khi đó, theo BBC, những người phản đối cho rằng, động thái này vi phạm hiến pháp đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo cho các nhóm thiểu số. Họ khẳng định sẽ kháng cáo đối với quyết định bất ngờ này. Kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Saddam Hussein, các hoạt động được cho là trái với các quy tắc đạo đức của đạo Hồi bị tấn công mạnh mẽ, trong đó các cửa hàng rượu bia ở Baghdad và các thành phố khác bị nhắm mục tiêu. Đồ uống có cồn hiếm có ở các nhà hàng và khách sạn lớn ở Iraq nhưng lại phổ biến tại các cửa hàng nhỏ và quán bar, nhất là ở thủ đô Baghdad.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156547_iraq-ba-t-ngo-ca-m-do-uo-ng-co-co-n.aspx