Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Tối 15-10 (giờ địa phương) Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của Tổ chức Hồi giáo IS.

Theo Sputnik, pháo binh Mỹ bắn phá các vị trí của IS trong khi máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu oanh tạc thành phố này. IS hiện có khoảng 4.000-5.000 quân trong thành phố, khiến tình hình thêm phức tạp. Trước đó, lãnh đạo người Kurd tại Iraq Masoud Barzani khẳng định đã hoàn tất việc chuẩn bị cho trận chiến giải phóng Mosul. Lực lượng Iraq cũng sẵn sàng chờ lệnh tiến công. Tối 15-10, không quân Iraq rải hàng nghìn tờ rơi tại Mosul để cảnh báo người dân về cuộc tấn công, khuyên họ không hoảng sợ và tránh xa một số nơi trong thành phố. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố không cho phép sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến chiếm lại thành phố. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, Baghdad không thể một mình đẩy IS ra khỏi Mosul, đồng thời cho biết Ankara lên kế hoạch tham gia vào các hoạt động quân sự giải phóng thành phố.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156189_iraq-ba-t-da-u-chie-n-di-ch-gia-i-pho-ng-mosul.aspx