Iran tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vệ tinh

Tên lửa đẩy có tên là Simorgh (theo tiếng Iran là Phượng hoàng), có khả năng mang một vệ tinh nặng tới 250kg bay lên độ cao 500km so với Trái Đất.

Đài truyền hình quốc gia Press TV hôm 27/7 đưa tin: "Trung tâm vũ trụ Imman Khomeini đã chính thức mở cửa với cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Simorgh". Theo đài này, tên lửa Simorgh được thiết kế để có thể đưa một vệ tinh nặng tới 250kg lên quỹ đạo cách Trái Đất 500km.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm trước tên lửa đẩy Phoenix, tháng 2/2016.

Tuyên bố trên có thể khiến Mỹ và phương Tây lo ngại về khả năng Tehran đã có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 18/7 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Iran. Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết họ sẽ tổ chức một phiên họp bất thường vào thứ Bảy (29/7) để thảo luận về phản ứng chính thức của nước này với lệnh trừng phạt mới.

Các lệnh trừng phạt này nhằm vào 18 cá nhân và thực thể có liên quan tới chương trình tên lửa của Iran và có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ngay sau đó, Iran đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ có những động thái đáp trả thích đáng.

Reuters cho biết, từ năm 2009 đến nay, Iran đã 4 lần phóng vệ tinh trong nước sản xuất, khiến phương Tây không ngừng phản đối. Iran cũng từng thử nghiệm đưa các loài vật sống vào không gian. Lần đầu tiên là tháng 2/2010, nước này đã đưa chuột, rùa và côn trùng lên vũ trụ. Tháng 1/2013, vệ tinh của Iran mang theo một chú khỉ vào không gian và quay trở lại trái đất an toàn.

Minh Anh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/iran-tuyen-bo-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-day-ve-tinh-post233097.info