Iran tuyên bố Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của nước này

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để chống khủng bố tại Syria, dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: The Great Middle East)

Theo Reuters, ngày 28/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để chống khủng bố tại Syria, dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tiết lộ rằng các quan chức Nga và Iran sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có Syria, tại một cuộc họp ở Điện Kremlin (Nga) vào tối cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 27/3 đã dẫn đầu một phái đoàn tới Moskva để tham gia cuộc họp trên.

Theo nhận định mà Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đưa ra hồi tháng 1, mối quan hệ giữa Nga và Iran tại Trung Đông ngày càng thể hiện rõ tính chất thực dụng khi hai nước hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực mà họ có chung lợi ích, chứ không phải chia sẻ tầm nhìn ý thức hệ. Nếu nhìn nhận ở góc độ này, quan hệ Nga-Iran đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của khu vực Trung Đông.

Từ trước tới nay, giới phân tích Phương Tây thường cho rằng quan hệ đối tác Nga-Iran càng khăng khít bao nhiêu, an ninh của Phương Tây ở Trung Đông càng bị đe dọa bấy nhiêu. Tuy nhiên, cách tiếp cận vấn đề như vậy cần được điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh tình hình.

Không thể phủ nhận một thực tế rằng Iran đã tranh thủ tình trạng bất ổn ở Syria, Iraq, Yemen và sự hợp tác chặt chẽ về quân sự với Nga để mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Đông. Mặc dù vậy, cả Iran và Nga đều tránh nhắc đến bất cứ dự án chính trị nào. Giờ đây, họ chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà họ thực sự quan tâm./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-tuyen-bo-nga-co-the-su-dung-cac-can-cu-quan-su-cua-nuoc-nay/438133.vnp