Iran sản xuất tên lửa tự chế có khả năng tấn công chính xác

Iran đã bắt đầu khởi động việc sản xuất đại trà các tên lửa tầm xa tự chế đầu tiên được mệnh danh là Zolfaqar.

Theo hãng tin IRNA đưa tin, tên lửa nhiên liệu rắn có phạm vi hoạt động là 700 km, có hệ thống dẫn đường chính xác cao.

Zolfaqar có thể mang được nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập nhằm mục đích tấn công chính xác một nhóm mục tiêu.

Lễ khởi động sản xuất có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan, người đã nhấn mạnh rằng tên lửa mới sẽ tăng cường khả năng tên lửa của Iran, theo phương tiện truyền thông đưa tin.

Tên lửa Zolfaqar lần đầu tiên được phô diễn vào thứ tư (21/9) vừa qua tại thành phố cảng Bandar Abbas trong một lễ duyệt binh quân sự của “Tuần Quân sự thiêng liêng”.

D.Nhung

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/iran-san-xuat-ten-lua-tu-che-co-kha-nang-tan-cong-chinh-xac-595459.bld