Iran sẵn sàng cho khả năng thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ sau bầu cử Mỹ

Iran mong muốn tất cả các bên duy trì cam kết về thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được hồi năm ngoái, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran đã có giải pháp nếu điều đó không xảy ra.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này mong muốn tất cả các bên duy trì cam kết về thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được hồi năm ngoái, nhưng nhấn mạnh rằng Tehran đã có giải pháp nếu điều đó không xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bratislava sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh rằng Iran không giới hạn những sự lựa chọn nhưng Tehran kỳ vọng và mong muốn thỏa thuận này được thực hiện một cách đầy đủ. Ông Zarif cũng cho rằng đây không phải là thỏa thuận song phương để một bên có thể từ bỏ.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhận định rằng kết quả bầu cử tại Mỹ sẽ không tác động tới các chính sách của Iran và thỏa thuận hạt nhân không thể bị loại bỏ bởi một chính phủ.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau thắng lợi bầu cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người từng tuyên bố phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran trong chiến dịch tranh cử.

Ông Trump cho rằng Iran là nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới cũng như xem thỏa thuận hạt nhân là "một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-san-sang-cho-kha-nang-thoa-thuan-hat-nhan-do-vo-sau-bau-cu-my/415419.vnp