Iran ra điều kiện để cho Nga mượn căn cứ quân sự tấn công khủng bố

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa xác nhận rằng, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Nga để hỗ trợ hoạt động không kích chống khủng bố ở Syria nhưng chỉ theo từng trường hợp cụ thể.

“Nga không có căn cứ quân sự nào ở Iran, chúng tôi có mối quan hệ tốt, do đó theo từng trường hợp cụ thể, khi Nga cần sử dụng cơ sở của Iran cho hỗ trợ chống khủng bố, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình”, ông Zarif cho hay.

Nga từng sử dụng căn cứ không quân Hamadan ở Iran để phát động không kích vào tháng 8-2016 nhằm chống lại khủng bố tại Syria. Tehran cho Nga quyền được triển khai một số lượng không xác định các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và cường kích Su-34.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói lúc đó rằng, đây chỉ là sự triển khai tạm thời nhưng sẽ kéo dài đến mức cần thiết.

Nga cần căn cứ của Iran khi không kích bằng các máy bay ném bom tầm xa như Tu-22M3

Việc sử dụng căn cứ Hamadan chỉ kéo dài trong khoảng một tuần, tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục thường xuyên mượn không phận của Iran để hỗ trợ hoạt động không kích khủng bố ở Syria.

Vào hồi cuối tháng 12, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là 3 nước giúp dàn xếp được một lệnh ngừng bắn trên toàn Syria. Các cuộc đàm phàn giữa đại diện của Damascus và phe đối lập đã diễn ra từ hồi đầu tháng 1 đến nay.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/iran-ra-dieu-kien-de-cho-nga-muon-can-cu-quan-su-tan-cong-khung-bo/722864.antd