Iran phóng thành công tên lửa mang vệ tinh

Iran thông báo đã phóng thử thành công tên lửa có thể được dùng để đưa vệ tinh vào không gian.

Tên lửa Simorgh được phóng từ trung tâm vũ trụ Imam Khomeini ngày 27.7

BBC ngày 28.7 đưa tin tên lửa Simorgh được phóng từ một trung tâm vũ trụ mới ở tỉnh Semnan, miền bắc Iran.

Theo truyền thông Iran, tên lửa có thể mang theo vệ tinh nặng 250 kg lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 500 km.

Mỹ đã chỉ trích vụ phóng thử trên và gọi đây là hành động khiêu khích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng vụ phóng thử có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tehran từng dọa đáp trả các biện pháp trừng phạt mới từ Washington nhằm vào 18 cá nhân và tổ chức Iran với lý do họ ủng hộ lực lượng Vệ binh cách mạng Iran phát triển các trang thiết bị quân sự, sản xuất linh kiện điện tử hoặc liên quan đến việc lấy trộm chương trình phần mềm của Mỹ, phương Tây để bán cho Iran.

Theo lệnh trừng phạt mới, tất cả các cá nhân và tổ chức trên bị phong tỏa tài sản và giao dịch ở Mỹ.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-phong-thanh-cong-ten-lua-mang-ve-tinh-859959.html