Iran: Nhà máy hạt nhân bị nhiễm virus nguy hiểm

(GD&TĐ) – Một virus máy tính phức tạp có khả năng nắm tầm kiểm soát các nhà máy công nghiệp đã bị lây nhiễm vào các máy tính của trạm hạt nhân đầu tiên của Iran.

Virus máy tính có tên Stuxnet, đã lây lan vào các máy tính cá nhân của nhân viên làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr nhiều tuần trước khi cơ sở này lên mạng internet. Bushehr sẽ được quốc tế giám sát nhưng các cường quốc lo ngại rằng Iran muốn dùng các mặt khác của chương trình điện hạt nhân dân dụng làm vỏ bọc để chế tạo vũ khí (Ảnh: AFP/GETTY) Mahmoud Jafari, quản lý dự án tại Bushehr cho biết một nhóm đang cố gắng gỡ bỏ virus từ một vài máy tính bị nhiễm, mặc dù “nó chưa gây bất kỳ hư hỏng gì cho các hệ thống chính của nhà máy”. Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan ngại ở Iran, các chuyên gia tại đây đã có cuộc gặp gỡ vào tuần trước để tìm cách chống lại virus. Nhà máy hạt nhân trên do Nga xây dựng ở Bushehr sẽ được các chuyên gia quốc tế giám sát nhưng các cường quốc trên thế giới đang lo ngại rằng iran muốn sử dụng chương trình điện hạt nhân dân dụng của mình để chế tạo vũ khí. Mối lo lắng nhất của các cường quốc là cơ sở làm giàu uranium chính của Iran nằm ở thành phố Nataz. Các chuyên gia ở Đức đã phát hiện ra loại sâu máy tính này vào tháng 7 và kể từ đó họ đã cho thấy một số vụ tấn công của virus chủ yếu ở Iran, Indonesia, Ấn Độ và Mỹ. Một số chuyên gia an ninh cho rằng sâu máy tính Stuxnet nhằm vào các phần quan trọng tại các cơ sở ở Iran như nhà máy hạt nhân. Loại virus này có thể được viết bởi những người từ một quốc gia khác (ảnh: EPA) Patrick Fitzgerald, một nhân viên tình báo tại công ty an ninh máy tính Symantec, nói rằng tính phức tạp của loại sâu máy tính này cho thấy tác giả không phải là một hacker đơn độc mà có thể đây là tác phẩm của cả một nhóm kỹ sư phần mềm được đào tạo chuyên sâu. “Nếu trong tháng 6 năm nay, có ai hỏi tôi rằng loại sâu máy tính phức tạp này có khả năng được điều khiển từ xa hay không. Tôi sẽ trả lời là không thể. Nhưng bây giờ thì nó đã chứng minh là điều đó có thể xảy ra. Vấn đề này rất đáng lo ngại” – Ptizgerald nói. Ông Fitzgerald cho biết tỷ lệ máy tính bị nhiễm ở Iran là vô cùng lớn với 60.000 máy tính được cho là bị nhiễm vào tháng 8. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy Iran đang là mục tiêu đặc biệt. Tại Indonesia, mức lây nhiễm đứng thứ 2 với 10.000 máy tính bị nhiễm. Công ty an ninh mạng Symantec cho biết họ không biết ai đứng đằng sau những con virus chưa được biết đến có thể khiến các hệ thống hoạt động sai lệch. Phương Hà (Theo Telegraph)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201009/Iran-Nha-may-hat-nhan-bi-nhiem-virus-nguy-hiem-1933969/