Iran lại "vuốt râu" khu trục Mỹ

Một quan chức Quốc phòng Mỹ tuyên bố tàu khu trục Mỹ đã bị 4 tàu tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran "quấy rối" tại eo biển Hormuz Vụ đụng độ giữa hải quân Mỹ và vệ binh Iran tại vịnh Persic/ Iran trả tự do các thủy thủ Mỹ

Vụ việc xảy hôm 23-8, tuy nhiên thông tin chỉ mới được công bố tại Washington. Theo đó tàu khu trục mang tên lửa USS Nitze của Hải quân Mỹ đã bị các tàu cao tốc Iran liên tục quấy rối xung quanh khi đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Tàu khu trục mang tên lửa USS Nitze. Ảnh: AP.

Các tàu Iran bị "tố cáo" đã tiến sát tàu Mỹ với khoảng cách 300 yard (khoảng 270 mét) một khoản cách quá gần với tàu quân sự. "Các tàu quấy rối đã chặn tàu khu trục Mỹ ở tốc độ cao ở khoảng cách rất gần bất chấp các cảnh báo được lặp lại nhiều lần", vị quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Tàu khu trục USS Nitze đã cố gắng liên lạc tới 12 lần với các tàu cao tốc Iran tuy nhiên không nhận được trả lời, thậm chí tàu Mỹ đã bắn 10 phát pháo sáng cảnh cáo nhưng vẫn không hiệu quả.

Các thủy thủ Mỹ bị Iran bắt giữ hồi tháng 1. Ảnh: AP.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC) từng bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ khi họ "đi lạc" vào hải phận của Teheran vào tháng 1-2016, tuy nhiên đã thả họ gần như ngay sau đó. IRGC cũng từng được cho là đã gửi binh lính sang chiến đấu giúp đỡ quân đội chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và lực lượng Shiite tại Iraq.

Khu vực eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường biển tập nập nhất thế giới khi là đường cung cấp dầu lớn từ Trung Đông tới nhiều nơi trên thế giới. Ngoài Iran và Mỹ, Saudi Arabia cũng duy trì một lực lượng hải quân lớn tại đây.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-lai-treu-khu-truc-my-405531/