Iran đưa vệ tinh lên quỹ đạo

(VOV) - Vệ tinh mới sẽ được trang bị thêm một số hệ thống và mang theo một chú khỉ làm hành khách trong chuyến bay vào vũ trụ

Người đứng đầu cơ quan không gian Iran Hamid Fazeli cho biết, Iran sẽ phóng vệ tinh Kavoshgar 4 do nước này tự chế dạo lên quỹ đạo vào giữa tháng 3 tới. Theo ông Fazeli, vệ tinh mới sẽ được trang bị thêm một số hệ thống và mang theo một chú khỉ làm hành khách trong chuyến bay vào vũ trụ. Khi lên quỹ đạo, vệ tinh Kavoshgar dự kiến sẽ tiến hành các nghiên cứu về bức xạ mặt trời và dải ngân hà cũng như các nghiên cứu về thiên văn và khí tượng. Vệ tinh Kavoshgar được giới thiệu ngày 8/2 cùng với 4 vệ tinh quốc gia khác là Fajr, Rasad, Amirkabir I, và Zafar./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/iran-dua-ve-tinh-len-quy-dao/20112/166352.vov