Iran doạ rút thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Tổng thống Iran Hassan Rowhani cảnh báo quốc gia Hồi giáo này có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trong vòng vài giờ nếu Mỹ tiếp tục áp dụng lệnh trừng phạt mới lên Iran.

Ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 7/8 tại Tehran. Hai nước này luôn là cái gai trong mắt Mỹ vì sở hữu các chương trình hạt nhân. Ảnh: SCMP

Trong bài phát biểu tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, ông Rowhani cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng tỏ cho thế giới biết Washington "không phải là một đối tác tốt".

Tổng thống Rowhani cảnh báo Iran đã sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Mỹ vẫn khăng khăng áp lệnh trừng phạt lên quốc gia Hồi giáo này.

Năm 2015, Iran và nhóm 6 nước là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức ký thỏa thuận hạt nhân sau hơn một thập kỷ đàm phán. Đây là động thái được xem là "thay đổi tình hình khu vực Trung Đông".

Phát biểu trước Quốc hội ngày 15/8, ông Rowhani nói: "Những người cố gắng đưa ra những lời đe dọa và trừng phạt, thực chất là những kẻ tù nhân của ảo tưởng trong quá khứ.

Nếu họ muốn trở mặt, thì trong một thời gian ngắn - không phải vài tuần hoặc vài tháng, mà chỉ vài giờ, chúng ta sẽ trở lại là Iran của trước đây và thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều".

Ông Rowhani cũng cho biết thêm, Iran muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà ông gọi là "một kiểu mẫu chiến thắng vì hòa bình và ngoại giao", nhưng "đây không phải là lựa chọn duy nhất".

Tổng thống Rowhani cho rằng ông Trump "là đối tác không đáng tin cậy không chỉ với Iran mà còn với những đồng minh khác của Mỹ. Điều đó đã đươc thể hiện rõ trong việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và các thỏa thuận thương mại quốc tế".

Quốc hội Iran hôm 14/8 đã thông qua hơn nửa tỷ USD tài trợ cho chương trình tên lửa của nước này cũng như hoạt động của các vệ binh Cách mạng Quốc gia nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Hà Thu

AFP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/iran-doa-rut-thoa-thuan-hat-nhan-neu-my-ap-lenh-trung-phat-moi-1177440.tpo