Iran dọa đưa mọi thứ về 'điểm xuất phát' nếu Mỹ hủy thỏa thuận hạt nhân

Ngày 19/2, Iran cảnh báo mọi thứ sẽ trở lại "điểm xuất phát" nếu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với 6 cường quốc hồi tháng 7/2015.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố Iran sẽ khôi phục chương trình hạt nhân nếu chính quyền mới của Mỹ quyết tâm hủy bỏ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) mà Tehran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) hồi tháng 7/2015 tại Vienna, Áo.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi được dẫn lời nhấn mạnh: "Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có khả năng dễ dàng đáp trả thích đáng những hành động phá vỡ quy tắc".

Theo ông, người Iran không muốn xảy ra ngày mà thỏa thuận hạt nhân bị phá hỏng, nhưng "chúng tôi sẵn sàng" cho ngày đó.

Việc ông Donald Trump đắc cử trở thành tổng thống của Mỹ đã làm dấy lên những hoài nghi về số phận của thỏa thuận hạt nhân khi ông chủ mới của Nhà Trắng không ít lần công kích thỏa thuận quốc tế quan trọng này, gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ chưa từng có".

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán, nếu không thỏa thuận này có nguy cơ bị hủy bỏ.

Thu Phương (theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/iran-doa-dua-moi-thu-ve-diem-xuat-phat-neu-my-huy-thoa-thuan-hat-nhan-d92571.html