Iran đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo rằng Tehran sẽ chấm dứt thực hiện các thỏa thuận về nguyên tử nếu Mỹ vẫn gia hạn lệnh trừng phạt, như thông báo trên kênh Press TV hôm thứ 3/12.

Ngoại trưởng Iran cho biết nước này sẽ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt.

"Nếu họ trở lại hình thức trừng phạt, chúng tôi sẽ không tiếp tục tuân thủ thỏa thuận", Bộ trưởng Zarif nói.

Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh có thông cáo của Nhà Trắng, nói rằng Tổng thống Barack Obama dự định ký duyệt gia hạn 10 năm với đạo luật về trừng phạt chống Iran, mà Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua.

Theo Sputnik

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201612/iran-de-doa-rut-khoi-thoa-thuan-hat-nhan-2761375/