Iran đề cập khả năng làm giàu urani tới cấp độ 50%

Theo Tân Hoa xã và Reuters, Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin ngày 16/4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Fereidoon Abbasi cho biết nước này sẽ làm giàu urani tới cấp độ 50% nếu cần nguồn năng lượng hạt nhân mạnh.

Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom ngày 26/9/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Abbasi nói: "Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch làm giàu với độ tinh khiết vượt quá 20%, tuy nhiên khi có nhu cầu nhất định, ví dụ như dành cho tàu nổi và tàu ngầm, và nếu các nhà nghiên cứu cần tới sức mạnh lớn hơn ở dưới nước, chúng tôi sẽ phải chế tạo các động cơ nhỏ với nhiên liệu là urani làm giàu từ 45-56%."
Iran hiện đang tinh chế urani tới độ cô đặc 3,5% của chất đồng vị có thể phân hạch U-235 - phù hợp cho các nhà máy điện hạt nhân, cũng như mức độ 20% mà nước này nói là dành cho một lò phản ứng nghiên cứu y học tại Tehran./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/iran-de-cap-kha-nang-lam-giau-urani-toi-cap-do-50/20134/193092.vnplus