Iran đàm phán mua 10 tỉ USD vũ khí từ Nga

Chính phủ Nga và Iran đang đàm phán một hợp đồng vũ khí vô cùng lớn, theo đó Moscow sẽ bán cho Tehran số vũ khí trị giá tới 10 tỉ USD.

Xe tăng T-90 là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay.

Theo Thượng nghị sĩ Viktor Ozerov nói với RIA, Nga sẽ cung cấp cho Iran những vũ khí tiên tiến nhất như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, hệ thống pháo, máy bay chiến đấu và trực thăng chiến đấu.

Ông Ozerov là người đứng đầu Ủy ban quốc phòng và an ninh trong thượng viện Nga nói rằng hợp đồng vũ khí lớn này đang được bàn thảo ở quốc hội của hai nước.

Nga là nước cung cấp vũ khí chính cho Iran trong nhiều năm qua, đặc biệt là những hệ thống vũ khí phòng thủ như hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Tuy nhiên, trong những năm Iran bị cấm vận vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình, họ không thể tiếp cận nguồn cung vũ khí hiện đại từ nước ngoài.

Năm ngoái Iran đã có thỏa thuận lịch sử với 6 cường quốc xung quanh vấn đề hạt nhân của họ, hiện thỏa thuận này đã đi vào thực hiện sau khi Tehran thực hiện đầy đủ những cam kết với quốc tế.

Để tái trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng quân sự của mình sau nhiều năm bị cấm vận, Tehran có thể sẽ phải chi nhiều tỉ USD để mua vũ khí từ nước ngoài.

Thiên Hà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/vu-khi-chien-luoc-quan-su-c-125/iran-dam-phan-mua-10-ti-usd-vu-khi-tu-nga-47588.html