Iran đã mở căn cứ quân sự ở Qatar?

Thông tin Iran đã mở căn cứ quân sự ở Qatar được giới phân tích và giới truyền thông hết sức chú ý.

Sau Qatar, truyền thông Iran lại bị tin tặc tấn công?

Mới đây, trang web Alalam của Iran đăng thông điệp trên Twitter cho biết, nước này đã mở căn cứ quân sự ở Qatar. Thông tin này đã gây sự chú ý của giới quan sát và giới truyền thông. Đã có nhiều tờ báo và trang mạng xã hội dẫn lại nguồn tin này.

Đặc biệt, người dùng mạng xã hội cũng quan tâm đến tin tức này không kém giới bình luận. Hashtag #Căn_cứ_quân_sự_Iran_ở_Qatar (bằng tiếng Ả rập) đã nhận được số lượt truy cập rất lớn. Người dùng mạng xã hội Ả Rập, đặc biệt từ Saudi Arabia đã viết những bình luận gay gắt.

Ví dụ, người dùng Usef al Sibih viết trong tài khoản Twitter của mình: “Thật là không thể tin được vì sao Iran lại có căn cứ tại Qatar. Điều này sẽ chỉ mang lại thảm họa. Rất có thể Qatar sẽ lặp lại số phận của Iraq”.

Còn người dùng al Hantim viết: “Không lẽ người dân Qatar hài lòng với những sự kiện đang diễn ra? Nếu mọi người biết mà im lặng thì phải hiểu đó là nỗi bất hạnh hoặc là một thảm họa”.

Tuy nhiên, hiện chính quyền Qatar cũng như Iran đều chưa có tuyên bố chính thức về đề tài này. Đáng chú ý trang web của kênh “Alalam” trên Twitter ngày 14 tháng 7 đã có một thông điệp báo tài khoản bị tin tặc Saudi Arabia xâm nhập, đăng tải những thông tin thất thiệt.

Hồi cuối tháng 5, Qatar cũng tuyên bố rằng, bài báo của Thông tấn xã Quốc gia Qatar (QNA) dẫn bài phát biểu của Quốc vương Al Thani hôm 23/5, chỉ trích Mỹ, Saudi Arabia và "các quốc gia chư hầu" vì cố tình gây căng thẳng với "cường quốc Hồi giáo" Iran, là thông tin thất thiệt.

Sau bài báo này, một cơn địa chấn đã nổ ra ở vùng Vịnh khi hàng loạt quốc gia Ả rập và Hồi giáo, đứng đầu là Saudi Arabia và UAE, Ai Cập, đã lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, vì nước này đã đứng về phía Iran chống lại các đồng minh người Sunni.

Mặc dù sau đó, Doha đã nhanh chóng gỡ các bài viết trên các trang mạng của QNA cũng như các phương tiện truyền thông nhà nước khác đồng thời giải thích rằng, hãng tin này bị tin tặc tấn công và tuyên bố đó là sai sự thật, nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.

Các nước Ả rập vẫn không ngừng cuộc chiến truyền thông nhằm vào Iran và Qatar

Sau đó, các nước này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và tất cả các mối liên lạc trên đất liền, trên biển và sân bay với với Qatar. Các nước này cũng đưa ra tối hậu thư 13 điểm cho chính quyền Doha, trong đó nhấn mạnh vào việc nước này phải cắt đứt quan hệ với Iran và ngừng hỗ trợ “các tổ chức khủng bố”.

Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng, rất có thể các nước Ả rập sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ đối với Qatar, nhằm cảnh cáo nước này không được “đi chệch đường” trong quan hệ với Iran.

Cuộc chiến thông tin giữa các nước Ả rập?

Những căng thẳng ở vùng Vịnh vẫn chưa chấm dứt khi lại xuất hiện những thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã điều quân sang “bảo vệ Qatar”, còn Iran đã bí mật đưa lực lượng đặc nhiệm sang bảo vệ các nguyên thủ của Qatar.

Giới truyền thông Ả rập đưa tin rằng, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có hiệp ước hợp tác quân sự và căn cứ quân sự ở Qatar - đã phê duyệt một dự luật cho phép triển khai quân đội khẩn cấp đến căn cứ của họ mới được thiết lập tại Qatar. Căn cứ này có sức chứa tới hơn 4.000 quân và trang bị nặng.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/6 đã phê chuẩn dự luật cho phép điều quân đội đến căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ Qatar. Theo đó, khoảng 3.000 quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hiện diện ở Qatar để “huấn luyện nâng cao năng lực chiến đấu cho quân đội nước này”.

Động thái này được xem là nhằm ủng hộ Qatar giữa lúc quốc gia vùng Vịnh đang bị láng giềng cô lập về ngoại giao và thương mại. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng đang cung cấp lương thực và nước cho Doha, sau khi Qatar bị phong tỏa đường biển, đường bộ và đường hàng không.

Bên cạnh đó, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả rập Xê út ngày 7/6 cũng dẫn các nguồn tin ở Ai Cập tiết lộ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang bảo vệ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani trong lâu đài của nhà lãnh đạo này.

Nguồn tin cho biết thêm, cũng giống như lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đến Qatar dưới vỏ bọc là tham gia huấn luyện, nhưng thực chất đây là các nhóm đặc nhiệm Iran làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở trọng yếu và nguyên thủ của Qatar.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/iran-da-mo-can-cu-quan-su-o-qatar-3339482/