Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.

Theo ông Zarif, các vấn đề khu vực, bao gồm cuộc xung đột Syria có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ở điện Kremlin hôm nay.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Nga đã sử dụng một căn cứ không quân tại Iran để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố ở Syria vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một cường quốc bên ngoài sử dụng căn cứ Iran kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tuy nhiên, việc sử dụng căn cứ này sau đó bị dừng lại, khi một số nghị sĩ Iran cho rằng điều này vi phạm hiến pháp. Theo ông Zarif, Nga không có căn cứ quân sự tại Iran. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Iran sẽ cân nhắc.

Ngoại trưởng Iran nằm trong thành phần đoàn đại biểu do Tổng thống Iran Hassan Rouhani dẫn đầu đang có chuyến thăm Nga. Hai nhà lãnh đạo Nga- Iran dự kiến có cuộc hội đàm tại Moscow, thảo luận các vấn đề hợp tác giữa hai nước trong đó có các dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, đầu tư và thương mại.

Chuyến thăm của Tổng thống Iran đến Nga nhằm khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Iran hiện đóng vai trò quan trọng trong chiến lược lâu dài của Tổng thống Nga Vladimir Putin, gia tăng tiếng nói của mình trong những vấn đề ở Trung Đông.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã làm hòa giải cho một lệnh ngừng bắn giúp giảm tình trạng bạo lực tại Syria. Các nước này cũng hậu thuẫn cho hai vòng đối thoại hòa bình Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/iran-cho-phep-nga-su-dung-cac-can-cu-quan-su-trong-mot-so-truong-hop-607593.vov