Iran chính thức sản xuất đại trà tên lửa Zolfaqar

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Zolfaqar vừa ra mắt của nước này đã chính thức được đưa vào sản xuất đại trà.

Tên lửa Zolfaqar

Lễ khởi động dây chuyển sản xuất tên lửa Zolfaqar có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan. Ông Dehghan từng nhấn mạnh rằng, loại vũ khí mới này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công bằng tên lửa của Iran.

Tên lửa Zolfaqar xuất hiện lần đầu tiên trong lễ duyệt binh tại thành phố cảng Bandar Abbas, nhằm kỷ niệm 36 năm cuộc chiến tranh Iran – Iraq (1980 – 1988).

Được biết, loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 700km và mang được nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV) với độ chính xác cao.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/iran-chinh-thuc-san-xuat-dai-tra-ten-lua-zolfaqar-484591.html