Iran bỏ tù 6 người bị cáo buộc làm gián điệp Mỹ

4 công dân Iran và 2 người Mỹ gốc Iran bị Tòa án nước này tuyên phạt 10 năm tù với tội danh làm gián điệp và hợp tác với Chính phủ Mỹ, theo Press TV 19/10.

Hai cha con ông Baquer Namazi (phải), 80 tuổi cùng con trai là Siamak Namazi bị Iran cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Cụ thể, trong số các đối tượng bị kết án, hai người Mỹ gốc Iran là cha con, 4 người còn lại là công dân Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị giới chức Iran thả ngay lập tức hai công dân Mỹ gốc Iran, bị các lực lượng an ninh Tehran bắt giữ lần lượt vào tháng 10/2015 và tháng 3/2016, hai người này từng làm việc cho công ty dầu khí Crescent Petroleum. Phía Iran thẳng thừng bác bỏ đề nghị này.

Xem video tàu hải quân Mỹ bắn cảnh báo tàu Iran:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi tuyên bố với truyền thông, rằng chính phủ và người dân Iran không cho phép Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ.

Hồi cuối năm ngoái, 2015, Iran cũng tuyên án tù không xác định với một ký giả báo Washington Post, Jason Rezaian. Người này bị Tehran giam giữ với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Hương Mai (Theo PressTV)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-bo-tu-6-nguoi-bi-cao-buoc-lam-gian-diep-my-d173001.html