Iran bầu tổng thống

56 triệu cử tri Iran ngày 19-5 đi bỏ phiếu để chọn Tổng thống thứ 12 cho quốc gia Hồi giáo này.

Trong số 4 ứng viên chạy đua, nổi lên 2 gương mặt đáng chú ý là đương kim Tổng thống Hassan Rouhani, 68 tuổi và cựu công tố viên, giáo sĩ theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, 56 tuổi. Việc 2 ứng cử viên hàng đầu có lập trường chính trị khác nhau cho thấy kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ mang tính chất quyết định chính sách trong nước cũng như ngoại giao của quốc gia Hồi giáo này trong tương lai.

Theo khảo sát cuối cùng trước thềm bầu cử, ông Rouhani nhận được 60% số phiếu bầu. Nếu không ai giành được hơn 50% số phiếu bầu, bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào tuần tới. Đây cũng là dịp để cử tri Iran đưa ra quyết định sẽ tiếp tục chính sách mở cửa ra thế giới và nỗ lực tái thiết nền kinh tế bị trì trệ của Tổng thống Rouhani hay sẽ lựa chọn một nhân vật theo đường lối cứng rắn, có thể đảo ngược hoàn toàn các chính sách hiện hành.

Tổng thống Hassan Rouhani bỏ phiếu tại Tehran. Ảnh: Reuters

Thúy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_166349_iran-ba-u-to-ng-tho-ng.aspx