Iran bác tin tàu tấn công nhanh áp sát tàu sân bay Mỹ

Quân đội Iran bác bỏ cáo buộc của Hải quân Mỹ cho rằng tàu tấn công nhanh Iran áp sát đội tàu sân bay Mỹ một cách nguy hiểm ở eo biển Hormuz hôm 21.3.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush trên đường tiến vào Eo biển Hormuz, ngày 18.3.2017

Thiếu tướng Masoud Jazayeri, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Iran ngày 25.3 khẳng định cáo buộc của Hải quân Mỹ là bịa đặt, theo Reuters.

Ông Jazayeri lưu ý: “Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng người Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với mọi bất ổn ở Vịnh Ba Tư và một lần nữa xin cảnh báo quân đội Mỹ phải thay đổi hành vi”.

Trước đó, các chỉ huy Hải quân Mỹ hôm 22.3 cáo buộc các tàu tấn công nhanh của Iran tiếp cận đội tàu 5 chiếc hộ tống tàu sân bay USS George H.W. Bush ở khoảng cách “nguy hiểm” là 870 m.

Các trực thăng từ tàu sân bay được điều động để dọa đuổi các tàu tấn công nhanh Iran, và một tàu của Iran được cho là chĩa súng đe dọa trực thăng Mỹ.

Chỉ huy tàu sân bay Will Pennington gọi đây là hành động “hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp của” Iran.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Iran cáo buộc nhau về những vụ “đụng độ” ở Eo biển Hormuz.

Hồi đầu tháng 3.2017, hai bên cáo buộc nhau đe dọa an ninh hàng hải tại khu vực này. Lúc bấy giờ, Hải quân Iran cáo buộc tàu do thám Mỹ USNS Invincible chuyển hướng nhắm đến các tàu tấn công nhanh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Nhưng Mỹ lại tố tàu Iran đuổi bám tàu Mỹ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-bac-tin-tau-tan-cong-nhanh-ap-sat-tau-san-bay-my-819310.html