Iran bác cáo buộc của Mỹ về cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Yemen

Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/11 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang vận chuyển vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghassemi cho biết, những cáo buộc về việc Mỹ vận chuyển vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen là hoàn toàn không đúng.

Một khu vực đổ nát vì giao tranh ở Yemen. (ảnh: AP).

Ngược lại, hằng ngày các vũ khí hủy diệt, bom và tên lửa được liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thả xuống đầu dân thường không có khả năng tự vệ trong các trường học, bệnh viện, nhà tù và nhà ở tại Yemen, người phát ngôn Bahram Ghassemi cho biết thêm.

Trước đó, ngày 27/10, Phó Đô đốc của Mỹ Kevin Donegan tuyên bố, tàu chiến của Hải quân nước này và các nước đồng minh đã chặn 4 chuyến hàng chở vũ khí từ Iran tới Yemen.

Những chuyến hàng bao gồm hàng ngàn súng trường AK 47, tên lửa chống tăng, súng bắn tỉa, các hệ thống vũ khí cao cấp và những trang thiết bị khác./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/iran-bac-cao-buoc-cua-my-ve-cung-cap-vu-khi-cho-phien-quan-o-yemen-565273.vov