Iran bác bỏ ý tưởng bảo trợ hạt nhân của Mỹ

Iran bác bỏ ý tưởng "ô hạt nhân" của Mỹ nhằm bảo vệ các đồng minh ở Trung Đông của Washington trước một Iran sở hữu hạt nhân.

Ngày 27/7, Iran đã bác bỏ ý tưởng "ô hạt nhân" của Mỹ nhằm bảo vệ các đồng minh trong khu vực Trung Đông của Washington trước một Iran sở hữu hạt nhân. Phát biểu trước báo giới ở Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hasan Qashqavi tuyên bố ý tưởng trên là hoàn toàn không cần thiết, và thiết thực hơn thì Washington chỉ cần yêu cầu Israel "phá hủy 200 đầu đạn hạt nhân của nước này". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định rằng Iran không thể hăm dọa và thống trị khu vực nếu Mỹ "mở rộng ô phòng thủ hạt nhân" đối với Trung Đông. Ngoại trưởng Clinton đồng thời cảnh báo nỗ lực phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran là “vô ích” và Washington sẽ hợp tác với các nước nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà Clinton tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp “ô phòng thủ” cho khu vực một khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Iran đang theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Iran kiên quyết bác bỏ và khẳng định rằng nước này chỉ sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Iran cũng đồng thời cáo buộc Mỹ áp dụng chính sách hai mặt trong vấn đề hạt nhân quốc tế./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/iran-bac-bo-y-tuong-bao-tro-hat-nhan-cua-my/20097/12260.vnplus