IOC từ chối ban hành lệnh cấm tất cả vận động viên Nga tham dự Olympic 2016

Các VĐV Nga, ngoại trừ điền kinh, vẫn sẽ được tham dự Olympic 2016.

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, các vận động viên điền kinh của Nga đã bị Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cấm tham dự Olympic 2016 vì các cáo buộc liên quan đến doping. Đơn kháng án của họ lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bị bác bỏ vào thứ 5 vừa qua. IOC đồng ý với quyết định này, nhưng không ban hành lạnh cấm toàn bộ vận động viên của Nga như dự đoán.

Nga bị Ủy ban chống doping thế giới (WADA) cáo buộc sử dụng doping rộng rãi, và điều này khiến họ phải chịu các lệnh cấm liên quan.

Thất bại của hiệp hội điền kinh Nga trong việc kháng cáo khiến thể thao nước này đứng trước nguy cơ bị cấm tham dự hoàn toàn Rio 2016. Tuy nhiên, cuộc họp của IOC diễn ra hôm nay đã từ chối ban hành lệnh cấm này.

Quyết định bây giờ sẽ phụ thuộc vào việc từng cá nhân vận động viên có thể chứng minh sự trong sạch của họ hay không. Đây được xem là thách thức lớn với Liên đoàn quốc tế (IFs) cũng như IOC.

Như vậy, IOC đã cố gắng cân bằng giữa trách nhiệm tập thể và sự công bằng cá nhân, nhằm thể hiện đúng những gì họ từng nói về việc bảo vệ các vận động viên trong sạch trong và ngoài nước Nga.

Trong khi đó, các quan chức chống doping, các quan chức thể thao và các vận động viên - phần lớn ở Bắc Mỹ và châu Âu đã kêu gọi một lệnh cấm toàn diện với Nga.

Nếu việc này xảy ra, nó sẽ là sự kiện chưa từng có trong lịch sử chống doping. Nó cũng là những gì mà 14 nhà lãnh đạo chống doping các quốc gia lớn - trong đó có Mỹ gửi lên chủ tịch IOC, Thomas Bach vào tuần trước. WADA cũng ủng hộ lệnh cấm toàn nước Nga.

Tuy nhiên, IOC đã từ chối ra quyết định cấm toàn bộ vận động viên nước Nga - điều được dự đoán có thể gây ra sự hỗn loạn lớn khi Olympic Rio 2016 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là khởi tranh.

Quách Gia (Theo USA Today)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/ioc-tu-choi-ban-hanh-lenh-cam-tat-ca-van-dong-vien-nga-tham-du-olympic-2016-112046