Inter - Lille: Khi Champions League là một chân trời khác

(Bongda24h) - Ở Serie A, Inter đang thể hiện một phong độ thất thường, nhưng ở châu Âu, họ trình diễn một hình ảnh trái ngược. Đó là lý do thày trò Claudio Ranieri tin rằng họ sẽ vượt khó từ niềm cảm hứng ở sân chơi Champions League.

Inter sẽ giành chiến thắng quan trọng trước Lille

Inter đang khủng hoảng. Đó là điều ai cũng có thể nhận ra. Đá 9 trận, thua tới 5, hòa 3 và chỉ thắng 1. Rõ ràng, với đội bóng từng giành cả 3 danh hiệu lớn trong năm 2010, đó là một thảm họa. Nhưng Inter không biết tìm cách để gỡ các vấn đề của họ như thế nào. Mourinho ra đi, lần lượt Benitez, Leonardo, Gasperini rồi Ranieri đến nhưng tất cả đều không mang lại những tín hiệu khả quan.

Inter vẫn còn đó những ngôi sao nhưng ở thời điểm này, họ lại đang không thể hiện được một lối chơi rõ ràng. Mỗi trận đấu, họ đều thể hiện một lối chơi khác nhau song đều quan trọng nhất là tính hiệu quả và sự gắn kết lại là điều Inter không có. Ranieri đã cố gắng để "hàn" nhưng rõ ràng một người nổi tiếng là "thợ hàn" như ông cũng đang dần bất lực trước sự rạn nứt của Inter. BLĐ Nerazzurri không dám sa thải Ranieri bởi đơn giản không ai có thể làm tốt hơn ông. Nói đúng hơn là không ai dám đủ bản lĩnh để ngồi vào vị trí ấy khi cái bóng mà Jose Mourinho để lại là quá lớn.

Nhưng Champions League lại đang là đấu trường mà Inter trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Sau trận thua bất ngờ trước Tranzonspor, họ đã trở lại với 2 chiến thắng liên tiếp trước CKSA và Lille. Đáng nói hơn, đó đều là những chiến thắng ngay trên sân khách và điều đó cho thấy ở sân chơi châu lục, Inter vẫn có một vị thế nhất định. Với họ những đội bóng bị đánh giá thấp hơn không có cơ hội để chiến thắng.

Thế nên, giữa sự tương phản giữa phong độ ở hai đấu trường khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi tại sao có sự khác biệt ấy. Điều này sẽ buộc Ranieri phải đi tìm những lời giải cho những nghi ngờ này. Trước mắt, nhiệm vụ của Inter là phải có thêm một chiến thắng nữa để củng cố cơ hội đi tiếp của mình.

Về cơ bản, sau trận lượt đi có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của nhà vô địch nước Pháp mang lại một lợi thế cho Inter. Ở lần tái đấu này, Inter có lợi thế là sân nhà Giuseppe Meazza. Họ cũng đang có một Pazzini đang có phong độ cao. Điều này sẽ giúp cho cơ hội chiến thắng của Nerazzurri thêm rộng mở hơn.

Đội hình dự kiến:
Inter:
Castellazzi - Zanetti, Lucio, Chivu, Nagatomo - Stankovic, Cambiasso, Obi - Sneijder - Pazzini, Zarate
Lille: Landreau - Debuchy, Chedjou, Rozenhal, Beria - Gueye, Mavuba, Pedretti - Cole, Sow, Hazard
Dự đoán: 2-1

Tuệ Linh (theo eurosports)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/184/201111/g4wtc42357/inter--lille-khi-champions-league-la-mot-chan-troi-khac.html