Indonesia xác minh dữ liệu của công dân bị bắt trong vụ ám sát ông 'Kim Jong-nam'

Đại diện Indonesia đã gặp nghi phạm, là công dân của nước này, trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Nữ nghi phạm Siti Aishah.

Có 5 đại diện của Indonesia, trong đó có nhân viên Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia, cán bộ xuất nhập cảnh, bảo hộ công dân, luật sư và nhân viên di trú đã gặp Siti Aishah, phụ nữ Indonesia là nghi phạm trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo hãng tin Antara, ngày 25/2, nhân viên lãnh sự của Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia đã mang theo một thiết bị di động để xác minh các dữ liệu cá nhân và xác thực dấu vân tay của Aisyah. Dữ liệu này sẽ được gửi đến Jakarta để phân tích và kết hợp với cơ sở dữ liệu dân số Indonesia. Aisyah được xác định là đang có tình trạng sức khỏe tốt. Hiện người này đã được Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia cử một luật sư tới hỗ trợ pháp lý.

Phó đại sứ của Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia Andreano Erwin bày tỏ lời cảm ơn tới Chính phủ Malaysia vì đã cấp quyền thăm lãnh sự đối với Aisyah.

Trước đó, cảnh sát Malaysia nói rằng 2 nữ nghi can liên quan cái chết của người đàn ông Triều Tiên Kim Chol đã tập dượt tấn công trước khi tiến hành và đã được hướng dẫn cách thức rửa tay sau đó.

CHDCND Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-xac-minh-du-lieu-cua-cong-dan-bi-bat-trong-vu-am-sat-ong-kim-jongnam-20170226064452816.htm