Indonesia vs Việt Nam: Ngày của những sao trẻ HAGL?

Với 4 cái tên được HLV Hữu Thắng triệu tập tham dự AFF Cup 2016, trận bán kết với Indonesia tối nay được dự đoán sẽ là ngày của những ngôi sao trẻ từ HAGL.

4 cái tên từ lò đào tạo HAGL được HLV Hữu Thắng triệu tập cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016 là Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường và Công Phượng. Trước đó, tiền vệ Tuấn Anh đã phải chia tay đội tuyển bởi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Công Phượng vừa ghi bàn vào lưới Indoensia trong trận giao hữu hồi tháng 11

Trong 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2016, ngoài Công Phượng thì các chân sút trẻ của lò HAGL đều đã khẳng định được vai trò của mình trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng. Với Văn Thanh, cầu thủ trẻ này đã hoạt động năng nổ, lên công về thủ toàn diện bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, Xuân Trường đang là cái tên không thể thay thế ở trung tâm hàng tiền vệ. Chân sút người Tuyên Quang thậm chí đã in dấu giày của mình trong 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam vào lưới của Myanmar và Malaysia để giúp đoàn quân HLV Hữu Thắng sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 trước 1 vòng đấu. Với Văn Toàn tiền vệ này cũng đã gây ấn tượng rất lớn trong vai trò tiền vệ cánh. Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng có khả năng tung ra những tình huống dứt điểm sát thủ khiến khung thành đối phương chao đảo.

Trong số 4 cầu thủ HAGL còn trụ lại tại AFF Cup 2016, vị trí của Công Phượng là mờ nhạt nhất khi tiền đạo người Nghệ An mới chỉ được sử dụng hơn 40 phút trên sân. Khi được HLV Hữu Thắng trao cơ hội, Công Phượng gặp đôi chút áp lực để khẳng định bản thân. Trong những buổi tập gần đây của ĐT Việt Nam HLV Hữu Thắng dành cho Công Phượng sự quan tâm rất lớn và nhiều người dự đoán cựu danh thủ người xứ Nghệ có thể gây bất ngờ với việc sử dụng Phượng đá chính trước Indonesia tối nay. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2016 cả 4 cầu thủ xuất thân từ lò HAGL sẽ được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Việc được thi đấu bên cạnh những người đồng đội cũ trong màu áo HAGL cũng sẽ giúp Công Phượng có thêm động lực để tỏa sáng.

Động lực của Công Phượng nếu được ra sân ở trận đấu tối nay chính là bàn thắng vào lưới của Indonesia trong trận giao hữu giữa hai đội diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 8/11 vừa qua. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của Công Phượng. Trao đổi với báo chí trước trận đấu, Hữu Thắng đánh giá cao nỗ lực tập luyện của đàn em trong thời gian qua.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/indonesia-vs-viet-nam-ngay-cua-nhung-sao-tre-hagl-292-216268.html