Indonesia thông qua luật 'thiến' tội phạm hiếp dâm trẻ em

Vào ngày 13/10, Quốc hội Indonesia đã thông qua điều luật chỉnh sửa, trong đó cho phép các nhà hành pháp có những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tên tội phạm ấu dâm

Một trong những cuộc biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp trẻ em ở Indonesia (ảnh: AFP).

Theo luật mới được ban hành, hình phạt cao nhất dành cho những kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em là tử hình và thiến hóa học, BBC đưa tin.

Dự thảo điều luật này đã được Tổng thống Indonesia phê chuẩn sau vụ cưỡng hiếp tập thể và giết hại dã man một nữ sinh 14 tuổi xảy ra vào tháng 5 vừa qua. Vụ án đã gây rúng động xứ Vạn đảo và dấy lên làn sóng kêu gọi cải cách từ phía công chúng và các nhà hoạt động nhân quyền.

Thiến hóa học là hình phạt sử dụng thuốc làm giảm ham muốn hoặc khả năng tình dục. Hình thức này đã được áp dụng tại Hàn Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Czech, một số bang ở Mỹ và Úc.

Mặc dù vậy, luật cho phép thiến tội phạm ấu dâm tại Indonesia vẫn vấp phải sự phản đối từ các nhóm nhân quyền vì quan ngại vấn đề đạo đức. Một số người cho rằng, bạo lực không thể được chấm dứt bằng bạo lực.

Huyền Thanh (theo BBC)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/indonesia-thong-qua-luat-thien-toi-pham-hiep-dam-tre-em-127450