Indonesia: Phiến quân tấn công bằng dao, 1 cảnh sát thiệt mạng

Một sỹ quan cảnh sát Indonesia đã bị đâm bằng dao và sau đó tử vong tại bệnh viện trong một vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo tiến hành ở thành phố Medan (Indonesia) ngày 25-6.

Cảnh sát Indonesia điều tra vụ việc.

Sau vụ tấn công, cảnh sát Indonesia đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm và bắt giữ một đối tượng khác bị tình nghi có liên quan.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Quốc gia Indonesia, kẻ tấn công đã thực thi mệnh lệnh từ Bahrun Naim, một phiến quân người Indonesia đang hoạt động trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Cảnh sát khẳng định, chúng đã liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Vụ tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh các nhà chức trách Indonesia tăng cường an ninh trong dịp lễ Eid al-Fitr khép lại tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Những năm gần đây, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại Indonesia, quốc gia có phần đông dân số theo đạo Hồi. Trong bối cảnh “lãnh thổ” của IS ngày càng bị co hẹp tại Trung Đông, nhiều người lo ngại rằng, tổ chức này có thể sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Malaysia...

Tháng trước, một vụ đánh bom liều chết do phiến quân IS tiến hành tại bến xe buýt ở thủ đô Jakarta đã khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương nặng.

Bình Minh Theo Channel News Asia

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/871946/indonesia-phien-quan-tan-cong-bang-dao-1-canh-sat-thiet-mang