Indonesia không có lực lượng mạnh nhất khi gặp ĐT Việt Nam

ĐT Indonesia sẽ không có lực lượng mạnh nhất trong trận giao hữu với ĐT Việt Nam ngày 9/10 tới.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 9/10 tới, HLV Alfred Riedl đã công bố danh sách 26 cầu thủ Indonesia.

Theo danh sách này, đội bóng xứ vạn đảo không có được lực lượng mạnh nhất khi thiếu một số trụ cột ở hàng thủ như các thủ môn Kurnia Meiga, I Made Wirawan hay các hậu vệ Achmad Jufriyanto, Dedi Gusmawan.

Boaz Salossa là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Indonesia trong trận đấu sắp tới. (Ảnh: Goal).

Lý do được đưa ra là vì giải VĐQG Indonesia đang ở giai đoạn căng thẳng và mỗi CLB chỉ đồng ý cho 2 cầu thủ lên tuyển.

Dù vắng những trụ cột tại hàng thủ nhưng cũng không thể xem thường ĐT Indonesia khi hàng tiền vệ và tiền đạo của họ vẫn có những cái tên quen thuộc như Evan Dimas, Andik Vermansah, Irfan Bachdim, Boaz Solossa, Ferdinand Sinaga.
Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam khi hành quân sang Indonesia cũng sẽ không có bộ ba Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường do cả ba sẽ phải trở về Nhật Bản và Hàn Quốc ngay sau trận gặp CHDCND Triều Tiên ngày 6/10.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra ngày 9/10 tới tại SVĐ Maguwoharjo ở thành phố Yogyakarta (Indonesia)./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/indonesia-khong-co-luc-luong-manh-nhat-khi-gap-dt-viet-nam-557007.vov