Indonesia dùng cà phê, dầu cọ đổi Su-35 của Nga

Indonesia cho biết sẽ dùng cà phê, dầu cọ và một số mặt hàng tiêu dùng khác để đổi lấy máy bay Su-35 của Nga, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt chống Moscow là cơ hội để nước này thúc đẩy các hoạt động thương mại.

Hãng tin RT của Nga ngày 8-8 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita cho biết nước này và Nga đã kí kết thỏa thuận trao đổi cà phê, trà, dầu cọ và một số mặt hàng khác để lấy 11 máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Sukhoi Su-35 của Nga.

“Thỏa thuận trao đổi được kì vọng sẽ sớm có hiệu lực dưới sự giám sát của chính phủ hai nước. Điều khoản của thỏa thuận bao gồm việc trao đổi 11 máy bay Su-35 lấy một loạt sản phẩm xuất khẩu của Indonesia, từ cà phê, trà cho tới dầu cọ và các thiết bị phòng thủ chiến lược khác”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita cho biết trong thông báo ngày 7-8.

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga. Ảnh: RT

Theo đó, Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga đã ký một thỏa thuận ghi nhớ với công ty thương PT Perusahaan Perdagangan của Indonesia, trong đó cam kết thực thi các điều khoản trong chương trình trao đổi thương mại giữa hai nước.

Phía Nga có quyền lựa chọn hàng hóa của Indonesia, cũng như chọn các đối tác thương mại và nhà sản xuất để hợp tác với Indonesia theo thỏa thuận, theo thông báo của Rostec.

Thông báo của Rostec đồng thời tiết lộ thỏa thuận song phương sẽ cho phép mở rộng nguồn cung những mặt hàng của Indonesia mà tập đoàn này cảm thấy phù hợp nhất với thị trường Nga. Các sản phẩm sẽ được lựa chọn và thông qua bởi một nhóm cố vấn đặc biệt.

Bất chấp sự sụt giảm trong quan hệ thương mại giữa Indonesia và Nga trong thời gian gần đây, Bộ trưởng thương mại Lutika nhận định các lệnh trừng phạt chống lại Moscow về lĩnh vực tài chính của Mỹ và EU lại là cơ hội để Indonesia thúc đẩy thương mại thông qua các thương vụ trao đổi hàng hóa.

Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi của Nga.

Su-35 được tích hợp nhiều công nghệ tối tân chỉ có trên máy bay thế hệ thứ 5. Nó có vận tốc cực đại đạt 2.500km/h, tầm hoạt động 3.600 km và có thể mang tối đa 8 tấn vũ khí trong phạm vi 1.600km.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/indonesia-dung-ca-phe-dau-co-doi-su-35-cua-nga-452936/